Kỳ vọng đầu năm Giáp Ngọ

Thứ ba, 04/02/2014 23:13

Ông TRẦN CHÍ CƯỜNG –

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Đà Nẵng

(Cadn.com.vn) - Tính đến ngày 4-2 (mồng 5 Tết), Đà Nẵng đã đón tổng cộng 181.000 lượt khách đến tham quan trong dịp nghỉ Tết Giáp Ngọ, tăng 23,5% so với dịp Tết Quý Tỵ. Trong số này có 59.200 lượt khách quốc tế (tăng 25% so với cùng kỳ). Con số này vượt cả chỉ tiêu mà ngành du lịch thành phố dự kiến khi bắt đầu vào đợt cao điểm phục vụ du lịch Tết. Với đà xuất phát thuận lợi ngay từ đầu năm, ngành du lịch sẽ tập trung mọi biện pháp để thực hiện các chỉ tiêu đề ra cho năm 2014, trong đó song song với thực hiện Đề án phát triển dịch vụ TP Đà Nẵng đến năm 2020 là xây dựng các sản phẩm du lịch mới, phối hợp với Sở Công Thương hình thành các sản phẩm lưu niệm đặc thù của Đà Nẵng.

Cạnh đó là tăng cường công tác xúc tiến, tuyên truyền quảng bá du lịch với nhiều hình thức, trong đó tập trung quảng bá trên Internet, các báo, tạp chí và các kênh truyền hình lớn, nổi tiếng; tuyên truyền thông qua việc kêu gọi tổ chức các sự kiện lớn tại TP Đà Nẵng... Với những con số vượt trội so với cùng kỳ năm ngoái, Đà Nẵng đang có nhiều cơ hội để thu hút khách du lịch. Trước mắt, chúng tôi tin tưởng trong năm 2014 sẽ đón 3,6 triệu lượt khách, vượt xa con số 3.117.558 lượt của năm 2013. Trong đó, khách quốc tế đạt 880.000 so với 743.183 lượt của năm ngoái.

Ông Trần Chí Cường (bìa phải) tặng hoa, chúc mừng các vị khách  quốc tế đầu tiên xông đất Đà Nẵng tại sân bay. Ảnh: Công Khanh


Ông TRƯƠNG PHƯỚC ÁNH – 

nguyên Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng:

Động lực phát triển mạnh mẽ của TP  Đà Nẵng thời gian qua đóng một vai trò rất tích cực và khởi sắc cho hoạt động doanh nghiệp. Năm 2014, lãnh đạo TP Đà Nẵng chọn làm "Năm doanh nghiệp" là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, từng bước phát triển lớn mạnh. Theo tôi, để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, thành phố cần phải có nhiều chính sách đầu tư, tạo điều kiện hỗ trợ để các doanh nghiệp yên tâm sản xuất.

Cụ thể, ở các khu công nghiệp còn nhiều đất trống, thành phố cần sớm có chính sách để doanh nghiệp đầu tư thế chỗ. Trong quản lý điều hành chi tiêu công, cần phải dành tỷ lệ nhất định cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhất là việc đấu thầu công khai, rõ ràng, minh bạch các dự án đầu tư có nguồn vốn từ ngân sách thành phố. Với những doanh nghiệp dễ gây ô nhiễm môi trường, thành phố cần quy hoạch về một khu riêng để họ yên tâm sản xuất. Đề nghị thành phố nên chấm dứt nợ đọng trong xây dựng cơ bản và cần phải nâng cao hội nhập doanh nhân cũng như phát huy vai trò cầu nối.

Ông NGUYỄN HỒNG SƠN -

Công ty Cổ phần Thạch Bàn:

Theo tôi, điều quan trọng nhất là thành phố phải tạo môi trường đầu tư tốt để các doanh nghiệp yên tâm hoạt động. Cụ thể, lãnh đạo thành phố có chỉ đạo, yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương đưa chủ trương Năm Doanh nghiệp 2014 vào kế hoạch hoạt động. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp có thể tham gia đấu thầu và  cung ứng sản phẩm của mình cho các dự án của thành phố.

Các hoạt động đối ngoại cần phải được thông tin đến với cộng đồng doanh nghiệp. Về phía các doanh nghiệp cũng phải xác định đây là thời cơ, đòn bẩy để tự thân chuyển mình, phát triển. Từng doanh nghiệp cần phải chủ động đưa ra đối sách phù hợp với thực tiễn. Trong mối quan hệ giữa chính quyền thành phố, Ngân hàng và doanh nghiệp phải cư xử như một đội bóng đá, cùng tiến lên, cùng nhìn về một hướng.

Ông NGUYỄN HỮU SIA –

Phó Tổng giám đốc Cty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng:

Cảng Đà Nẵng là điểm cuối của Hành lang kinh tế Đông – Tây, hàng hóa từ các tỉnh Nam Lào và Thái Lan qua Việt Nam ngày càng tăng mạnh, vì vậy, Cảng sẽ chú trọng cung ứng tốt dịch vụ, môi trường, thủ tục thuận lợi, nhanh chóng, xây dựng “văn hóa cảng”, cụ thể là phối hợp nhuần nhuyễn trong giải quyết các thủ tục hành chính liên quan giữa các cơ quan quản lý chuyên ngành về cảng như cảng vụ, kiểm dịch động – thực vật, biên phòng, hải quan, hoa tiêu và các dịch vụ tiện ích khác như hệ thống ngân hàng, kiểm định, bảo hiểm tài sản, an toàn hàng hải... liên hoàn, đồng bộ.

Là doanh nghiệp hoạt động trong cơ chế thị trường, có nhiều mục tiêu để cảng quan tâm, nhưng sự ổn định thị trường và phát triển doanh lợi là những mục tiêu ưu tiên mà Cảng Đà Nẵng cần hướng tới. Với mức 5 triệu tấn hàng đã thông qua cảng trong năm 2013, thực hiện chủ đề “Năm Doanh nghiệp 2014” của thành phố, Cảng Đà Nẵng sẽ có chương trình, kế hoạch phát triển nhanh và bền vững để cảng xứng đáng với sự mong đợi của các cấp chính quyền, khách hàng và cộng đồng xã hội.

Ông ĐOÀN NGỌC VUI -

Giám đốc Quỹ Bảo lãnh tín dụng DN nhỏ và vừa TP Đà Nẵng:

Mở màn thực hiện “Năm DN Đà Nẵng 2014”, thành phố đã công bố Quyết định số 9299 của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và chính thức ra mắt Quỹ bảo lãnh tín dụng DN nhỏ và vừa. Nhiệm vụ khởi đầu của Quỹ trong năm 2014 và thời gian tới là hết sức nặng nề, chúng tôi phải quyết tâm nhanh chóng kiện toàn bộ máy tổ chức, xây dựng hệ thống quy chế, quy trình nghiệp vụ để Quỹ đi vào hoạt động ổn định, cũng như phối hợp với Quỹ đầu tư phát triển thành phố triển khai hợp đồng ủy thác, tổ chức quản lý và điều hành hiệu quả và vận động các tổ chức tín dụng, DN tham gia góp vốn.

Mục tiêu đến cuối năm 2015, Quỹ phấn đấu đạt vốn điều lệ 100 tỷ đồng (hiện ngân sách thành phố cấp 30 tỷ đồng), trong đó, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước vận động các tổ chức tín dụng góp 35 tỷ đồng; vốn góp của các DN, các hiệp hội ngành nghề, các tổ chức đại diện và hỗ trợ các DN nhỏ và vừa 35 tỷ đồng. Quỹ sẽ là “bà đỡ” nhằm tháo gỡ một phần khó khăn về nguồn vốn, tạo điều kiện DN vượt qua khó khăn thách thức để phát triển SX-KD, giải quyết việc làm và tạo nguồn thu bền vững cho thành phố.

Ông LÊ VINH QUANG -

Đại biểu HĐND, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng:

Cùng với nền tảng hạ tầng cơ sở đô thị, giao thông đồng bộ, hiện đại, việc Thành ủy, HĐND TP ban hành Nghị quyết thực hiện “Năm DN 2014” chính là sự kiện lớn, đáp ứng kỳ vọng của cộng đồng DN trên địa bàn thành phố. Những giải pháp căn cơ, hỗ trợ cụ thể trong điều kiện mới sẽ là cơ hội để DN tái cơ cấu, hoạch định, định hướng phù hợp chiến lược, kế hoạch SX-KD trên cơ sở tập trung đầu tư trọng điểm vào lĩnh vực, sản phẩm có thế mạnh, lợi thế cạnh tranh cao, chiếm thị phần thị trường ổn định để phát triển, tạo chỗ đứng thương hiệu vững chắc trên thương trường.

Vấn đề quan trọng còn lại là thành phố cần thực hiện đúng cam kết định kỳ đối thoại, sơ kết, đánh giá việc thực hiện chủ trương “Năm DN 2014” nhằm nắm bắt, hiểu tường tận cái được và chưa được nhằm tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để DN phát triển. Cụ thể, ngay trong tháng 3-2014, TP Đà Nẵng cần tập trung đánh giá, rà soát kết quả xếp loại PCI năm 2013 để có sự quan tâm, đầu tư nhiều, nhất là tập trung cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, minh bạch, tạo điều kiện thông thoáng để DN tiếp cận được với những chính sách, cơ chế ưu đãi mà thành phố đề ra.

NHÓM P.V THỜI SỰ

LÊ THỊ THẢO NGÂN -

SV năm 2 khoa Tiếng Nga ĐH Ngoại ngữ (ĐHĐN):

Cũng như bao bạn trẻ khác, năm mới, em mong ước và tin tưởng đất nước nói chung, TP Đà Nẵng và quê hương em-Quảng Nam nói riêng- sẽ vượt qua được những khó khăn, thách thức, có những giải pháp mang tính đột phá, thoát khỏi ảnh hưởng của tình hình suy thoái kinh tế để “phi nước đại”về đích trước các mục tiêu, kế hoạch đã được đặt ra trong năm. Là đứa con sinh ra và lớn lên trên dải đất miền Trung nghèo khó, luôn phải đối mặt với thiên tai, hạn hán, lũ lụt nên mong ước lớn nhất của em là cầu cho năm “con ngựa” trời yên, biển lặng, mưa thuận gió hòa, đời sống người dân, đặc biệt là người nông dân được nâng lên, không chỉ ấm no mà ngày càng giàu có hơn lên. Về phần mình, đang còn ngồi trên ghế giảng đường, ngoài việc nỗ lực trong học tập, với tư cách là Bí thư Chi đoàn lớp, em sẽ cố gắng làm sao để hoạt động đoàn ngày càng năng động, sáng tạo hơn, thu hút được đông đảo các bạn thanh niên tham gia vào hoạt động đoàn, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Thông qua các hoạt động vì cộng đồng sẽ giúp cho chúng em biết trân quý, biết yêu thương, chia sẻ với mọi người hơn...